Đường dẫn truy cập

Cựu Đệ nhất phu nhân Bờ Biển Ngà bị tuyên án 20 năm tù


Án tù của bà Gbagbo dài gấp đôi bản án 10 năm mà công tố viên đề nghị với tòa án.
Án tù của bà Gbagbo dài gấp đôi bản án 10 năm mà công tố viên đề nghị với tòa án.

Cựu đệ nhất phu nhân Bờ Biển Ngà, bà Simone Gbagbo, đã bị tuyên án 20 năm tù vì vai trò của bà trong vụ bạo động hậu bầu cử năm 2011.

Một tòa án ở Abidjan hôm nay xét thấy bà Gbagbo can tội gây phương hại an ninh quốc gia và tổ chức những băng đảng vũ trang trong vụ bạo động gây tử vong cho khoảng 3.000 người.

Bà và chồng, ông Laurent Gbagbo, không tán đồng kết quả cuộc bầu cử tổng thống mang lại chiến thắng cho ông Alassane Ouattara.

Công tố viên Soungalo Coulibaly nói rằng: “Chúng tôi đã chứng tỏ là tình trạng phạm tội không bị trừng trị ở Bờ Biển Ngà không thể tiếp diễn.”

Những người ủng hộ vợ chồng ông Gbagbo nói rằng vụ xử này có động cơ chính trị.

Án tù của bà Gbagbo dài gấp đôi bản án 10 năm mà công tố viên đề nghị với tòa án.

Ông Michel Gbagbo, con trai của cựu Tổng thống Gbagbo, cũng bị tuyên án 5 năm tù vì vai trò của ông trong vụ bạo động.

Ông Gbagbo đang bị giam tại trung tâm tạm giam của Tòa án Hình sự Quốc tế để chờ ngày ra tòa về các tội ác chiến tranh, bao gồm sát nhân, hãm hiếp và đàn áp đối thủ chính trị.

Ông Gbagbo lãnh đạo Bờ Biển Ngà hơn 10 năm trước khi bị lật đổ và bắt hồi tháng tư năm 2011 bởi các lực lượng thân ông Ouattara được Pháp hậu thuẫn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG