Đường dẫn truy cập

Thẩm phán Úc không cho phép phụ nữ Hồi giáo che mặt tại tòa án


Thẩm phán Úc không cho phép phụ nữ Hồi giáo che mặt tại tòa án
Thẩm phán Úc không cho phép phụ nữ Hồi giáo che mặt tại tòa án

Một thẩm phán Úc đã đưa ra phán quyết rằng một phụ nữ Hồi giáo khai chứng trong một phiên xử tội gian dối phải tháo bỏ mạng che mặt trong khi khai chứng tại tòa.

Thẩm phán Tòa Sơ thẩm của bang West Australia Shauna Deane ngày hôm nay nói rằng việc người phụ nữ, chỉ được biết dưới cái tên Tasneen, mang mạng che mặt, để khai chứng là không thích hợp.

Tuy nhiên, bà nói rằng quyết định của bà chỉ nhằm áp dụng trong trường hợp này chứ không nhắm định ra một tiền lệ.

Các luật sư biện hộ cho rằng ban bồi thẩm cần phải nhìn thấy các biểu hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ này trong khi nghe lời khai, trong khi các công tố viên thì nói rằng người phụ nữ này nên được cho phép đeo mạng che mặt để bảo vệ sự thùy mị của bà.

Vấn đề này đã trở thành chủ đề tranh luận trong số các ứng viên tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày thứ Bảy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG