Đường dẫn truy cập

Australia lên tiếng xin lỗi về nạn ngược đãi trong quân đội


Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith.
Chính phủ Australia đã lên tiếng xin lỗi hàng trăm nạn nhân bị ngược đãi trong quân đội, mở đường cho việc bồi thường các nạn nhân.

Trong bài phát biểu trước quốc hội hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith thừa nhận rằng, từ đầu những năm 1950, binh lính, thủy thủ và các thành viên của lực lượng không quân đã bị ngược đãi, thường là do cấp trên, lấy lý do là tôi luyện lính mới tuyển mộ.

Trong phát biểu của mình, bộ trưởng Smith đã công kích giới chức quân sự cấp cao đã nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng ngược đãi.

Ông Smith nói một nhóm điều tra độc lập sẽ kiểm tra những cáo buộc cụ thể về tình trạng xâm hại tình dục, ngược đãi về thể chất, hoặc tinh thần và đưa ra quyết định bồi thường lên đến 52.000 đô la cho các nạn nhân.

Nhóm điều tra cũng sẽ chuyển hồ sơ cho phía cảnh sát hoặc hệ thống quân pháp nếu thấy có bằng chứng phạm tội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG