Đường dẫn truy cập

Tiểu thuyết gia trinh thám người Úc mất tích ở Trung Quốc


Ông Dương vẫn thường đến thăm Quảng Châu
Ông Dương vẫn thường đến thăm Quảng Châu

Giới hữu trách Australia hôm nay cho biết họ đang tìm kiếm một tiểu thuyết gia người Úc gốc Hoa bị biệt tích trong khi đi thăm thành phố Quảng Châu ở Trung Quốc.

Những người cộng sự của ông Dương Hằng Quân cho biết họ không nhận được âm tín của nhà văn 46 tuổi này sau khi ông gọi điện thoại cho một người bạn hôm chủ nhật từ Phi trường Quảng Châu và cho biết ông bị 3 người đàn ông theo dõi.

Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho biết họ e rằng ông Dương, người cũng có một trang blog về chính trị Trung Quốc được nhiều người truy cập, đã bị bắt trong chiến dịch đàn áp của Trung Quốc nhắm vào những người bất đồng chính kiến trong lúc rối loạn lan tràn ở Trung Đông.

Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bà chưa hề nghe nói tới ông Dương.

Ông Dương làm việc cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi di dân sang Australia.

Tại đây, ông viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám có nhan đề “Những nhược điểm chết người”, nói tới nạn tham nhũng ở Trung Quốc.

Báo chí Australia trích lời những người đồng sự của ông Dương cho biết ông đã trở thành người viết blog chính trị có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, với số độc giả lên tới hàng triệu người.

Ông Dương lâu nay vẫn thường đến thăm Quảng Châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG