Đường dẫn truy cập

Các nước Á Châu di tản công dân khỏi Ai Cập


Một phụ nữ Hồi giáo Indonesia và con tới Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta từ Ai Cập, ngày 2/2/2011
Một phụ nữ Hồi giáo Indonesia và con tới Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta từ Ai Cập, ngày 2/2/2011

Malaysia cho hay đang chuyển hướng một tàu chở hàng sang Ai Cập để di tản hơn 11.000 sinh viên giữa lúc các nước khắp Châu Á tăng tốc các nỗ lực nhằm sơ tán công dân, tránh cuộc nổi dậy tại Ai Cập.

Thủ Tướng Najib Razak cho biết chiếc tàu containơ của Malaysia đang trong vùng Vịnh Aden, và boong tàu có khả năng chứa khoảng 500 sinh viên.

Ông Razak cho biết cũng đang điều đình với các hãng hàng không đặt trụ sở tại Malaysia, để dàn xếp các chuyến bay tới Cairo đón hơn 11.000 sinh viên đã đăng ký với đại sứ quán Malaysia.

Trung Quốc cho biết đã đưa 500 công dân ra khỏi Ai Cập trên 2 chuyến bay thuê bao hôm qua, và hôm nay sẽ điều động thêm 2 chuyến bay khác tới thành phố Luxor để đón khoảng 200 du khách Hong Kong.

Indonesia, Australia, Thái Lan và Philippines cũng đã sắp xếp các chuyến bay để di tản công dân nước mình.

New Zealand cho biết sẽ sắp xếp một chuyến bay nếu cần thiết, tuy nhiên khuyên các công dân New Zealand nên tìm cách mua vé trên các chuyến bay thương mại.

Lời khuyên này đã khiến nhiều người phản đối rằng chính quyền New Zealand không làm đủ để giúp đỡ nhân dân của mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG