Đường dẫn truy cập

Ấn chế tạo dụng cụ phát hiện thịt bò


Một con bò đi ngang qua Tundey Kababi, một cửa hàng bán món kabab có từ 105 năm nay tại Lucknow, Ấn độ, ngày 31/3/2017.
Một con bò đi ngang qua Tundey Kababi, một cửa hàng bán món kabab có từ 105 năm nay tại Lucknow, Ấn độ, ngày 31/3/2017.

Một phòng thí nghiệm của chính phủ Ấn ngày 10/7 loan báo đã chế tạo được một bộ dụng cụ cầm tay có thể xác định thịt bò trong vòng 30 phút.

Công nghệ này sẽ được sử dụng tại một số sở cảnh sát để giảm thiểu việc bắt giam những người bị nghi là bán hay ăn thịt bò, vốn là loại thịt bị cấm tại một vài tiểu bang vì bò được xem là linh thiêng đối với đa số người theo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ.

Hiện phải mất nhiều ngày mới có kết quả từ phòng thí nghiệm để xác định thịt bò khiến nhiều người vô tội bị giam oan trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.

Thiết bị xách tay mới do phòng thí nghiệm Directorate of Forensic Science Laboratories chế tạo có giá khoảng 120 đô la.

Loan báo này được đưa ra vì những vụ sát hại nghi can buôn bán thịt bò tăng mạnh tại Ấn Độ.

Tháng trước trên khắp đất nước Ấn nổ ra nhiều cuộc biểu tình mang tên “Không nhân danh tôi” lên án hành động bất dung thứ với nghi can tiêu thụ thịt bò và kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi lên án những cuộc tấn công gia tăng đối với người Hồi Giáo và những người Hindu buôn bán hay tiêu thụ thịt bò.

Thủ tướng Modi lên án bạo động, nói rằng giết người nhân danh bảo vệ bò là bất hợp pháp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG