Đường dẫn truy cập

Afghanistan sẽ kiểm soát các nơi tạm trú dành cho phụ nữ


Hiện có 11 ngôi nhà tạm trú do các tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động tại Afghanistan
Hiện có 11 ngôi nhà tạm trú do các tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động tại Afghanistan

Chính phủ Afghanistan thông báo kế hoạch nắm quyền kiểm soát các nơi tạm trú dành cho nữ giới – một động thái đã dẫn tới các chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Bộ trưởng Các vấn đề Phụ nữ Husn Bano Ghazanfar hôm qua nói với các phóng viên rằng chính phủ đối mặt với các vấn đề về hoạt động của các nơi tạm trú, trong đó nhiều khả năng có vấn đề quản lý ngân quỹ sai trái.

Hiện có 11 ngôi nhà tạm trú do các tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động tại nước này.

Tổ chức Human Rights Watch đã ra một thông cáo chỉ trích quyết định này.

Tổ chức có trụ sở ở New York nói rằng các nơi tạm trú của chính phủ có‘nhiều khả năng’ sẽ nhượng bộ trước áp lực của chính phủ và các bộ tộc nhằm trao trả các nạn nhân bạo hành, khiến cuộc sống của họ gặp nguy hiểm.

Tổ chức Human Rights Watch nói rằng quyết định vừa kể phản ánh ảnh hưởng lớn hơn của phe bảo thủ cứng rắn trong chính phủ Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG