Đường dẫn truy cập

Afghanistan: 35 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân


Người biểu tình nổi lửa đốt phá bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thị trấn Taloqan trong tỉnh Takhar, phía bắc thủ đô Kabul, ngày 19/5/2011
Người biểu tình nổi lửa đốt phá bên ngoài trụ sở cảnh sát ở thị trấn Taloqan trong tỉnh Takhar, phía bắc thủ đô Kabul, ngày 19/5/2011

Giới hữu trách Afghanistan cho hay phiến quân vừa tấn công một địa điểm thi công cầu đường ở miền Đông, khiến 35 công nhân và nhân viên an ninh thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra sớm hôm nay trong tỉnh Paktia.

Ít nhất 20 người bị thương khi hàng chục phiến quân mở cuộc tấn công nhắm vào các công nhân xây dựng cầu đường.

Các giới chức Afghanistan cho biết có 8 phiến quân cũng bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ tiếp theo.

Chưa rõ phe nào thực hiện vụ tấn công nhưng gần đây Taliban thông báo sẽ tăng cường bạo động trong khuôn khổ cuộc tổng tấn công mùa xuân.

Trong khi đó, tại miền Bắc Afghanistan, các cuộc biểu tình mới bùng ra tại tỉnh Takhar.

Trước đó một ngày, có 12 người chết trong các cuộc biểu tình theo sau vụ 4 người thiệt mạng vì cuộc đột kích của NATO.

Người biểu tình và giới chức Afghanistan cho hay các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc đột kích của NATO là thường dân.

Hôm nay có vài trăm người biểu tình tại Taloqan, một số người nổi lửa đốt phá bên ngoài trụ sở cảnh sát.

Tin cho hay cảnh sát đã bắn súng chỉ thiên để giải tán đám đông.

Có ít nhất 3 người bị thương trong các cuộc biểu tình mới bùng phát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG