Đường dẫn truy cập

Hai giới chức của Ủy ban Bầu cử Độc lập Afghanistan từ chức


Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan đã thanh tra cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái
Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan đã thanh tra cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái

Các giới chức Afghanistan cho hay Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Độc lập quốc gia vừa từ chức.

Hôm nay, ông Waheed Omar, phát ngôn nhân của Tổng thống Hamid Karzai, cho báo giới biết rằng nhiệm kỳ của Chủ tịch Azizullah Ludin đã chấm dứt.

Phó Chủ tịch Daoud Ali Najafi cũng vừa từ chức và được Tổng thống chuẩn thuận.

Ủy ban này đã thanh tra cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm ngoái vốn bị chú ý vì tình trạng gian lận tràn lan.

Một ủy ban do Liên hiệp quốc hậu thuẫn đã loại bỏ gần 1/3 các phiếu bầu dành cho ông Karzai trong cuộc bầu cử hôm 20/8 vì những vi phạm.

Tổng thống Afghanistan đã khiến cộng đồng quốc tế bất bình sau lời tuyên bố hồi tuần trước rằng các chính phủ nước ngoài và Liên hiệp quốc đứng đằng sau vụ gian lận bầu cử hàng loạt này.

Hôm qua, Hoa Kỳ gợi ý rằng có thể sẽ hủy bỏ cuộc hội kiến giữa Tổng thống Karzai với Tổng thống Obama vào ngày 12/5 nếu nhà lãnh đạo Afghanistan tiếp tục giọng điệu chống đối nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG