Đường dẫn truy cập

Số tử vong của thường dân trong cuộc chiến Afghanistan tăng 15%


Báo cáo của Liên hiệp quốc quy trách nhiệm 80% các trường hợp thương vong nơi thường dân là do phe nổi dậy gây ra.
Báo cáo của Liên hiệp quốc quy trách nhiệm 80% các trường hợp thương vong nơi thường dân là do phe nổi dậy gây ra.

Liên hiệp quốc công bố số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến ở Afghanistan nửa đầu năm nay tăng 15% so với cùng thời gian năm ngoái.

Phái bộ Liên hiệp quốc ở Afghanistan hôm nay cho biết có hơn 1400 trường hợp tử vong nơi thường dân, vì gia tăng các cuộc giao tranh trên bộ cũng như các cuộc không kích của NATO, các vụ cài bom vệ đường và tấn công tự sát.

Báo cáo của Liên hiệp quốc quy trách nhiệm 80% các trường hợp thương vong nơi thường dân là do phe nổi dậy gây ra.

Lực lượng nước ngoài và binh sĩ chính phủ chịu trách nhiệm 14% các ca thiệt mạng của thường dân.

Vẫn theo Liên hiệp quốc, trong khi tổng số các trường hợp tử vong nơi thường dân có liên quan đến liên minh NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu giảm 9%, số người thiệt mạng do các cuộc không kích lại gia tăng.

Tình trạng bạo động ở Afghanistan lên tới mức tệ hại nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiếm đóng do quân đội Hoa Kỳ dẫn đầu vào năm 2001.

Tháng 5 vừa qua được ghi nhận là tháng có nhiều tử vong nhất đối với thường dân Afghanistan kể từ khi phái bộ Liên hiệp quốc bắt đầu thu thập số liệu thống kê cách đây 4 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG