Đường dẫn truy cập

Khoảng 100 thường dân thiệt mạng tại khu vực Abyei của Sudan


Nhà cửa, doanh nghiệp trong thị trấn chính của Abyei bị thiêu rụi
Nhà cửa, doanh nghiệp trong thị trấn chính của Abyei bị thiêu rụi

Một giới chức tại khu vực Abyei của Sudan cho biết có khoảng 100 thường dân thiệt mạng khi lực lượng Bắc Sudan chiếm quyền kiểm soát vùng này hồi tháng trước.

Ông Deng Arop Kuol, cựu lãnh đạo khu vực Abyei, hôm qua tiết lộ với báo giới về số tử vong vừa kể và nói thêm rằng số này chỉ là sơ khởi.

Chưa có kiểm chứng độc lập về số thương vong từ Abyei.

Liên hiệp quốc cho biết hàng chục ngàn cư dân đã bỏ chạy sau khi lực lượng miền Bắc và phiến quân đồng minh chiếm đóng khu vực này hôm 21/5, khiến lực lượng Nam Sudan phải rút lui.

Các giới chức Liên hiệp quốc và giới quan sát độc lập cho hay kể từ đó tới nay có hàng chục tòa cao ốc trong thị trấn chính của Abyei bị phá hủy.

Theo tổ chức mang tên Dự án Lính canh Vệ tinh chuyên dùng hình ảnh chụp từ vệ tinh để quan sát các diễn tiến ở Sudan, lực lượng Bắc Sudan có thể đã gây ra các tội ác chiến tranh.

Nam Sudan sẽ công bố tách ra độc lập khỏi miền Bắc vào ngày 9/7 tới đây.

Hai bên chưa thỏa hiệp được phe nào sẽ kiểm soát vùng Abyei cùng các mỏ dầu hái ra tiền tại đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG