Đường dẫn truy cập

Iran và 3 nước Châu Âu khởi sự những cuộc đàm phán nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Iran. - 2004-12-14


Iran và 3 nước châu Âu đã khởi sự những cuộc đàm phán về một hiệp ước dài hạn nhằm giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Hassan Rohani, nhà thương thuyết của Iran và các Ngoại Trưởng của Anh, Pháp và Đức đã họp tại Bruxelle hôm thứ Hai để thảo luận về hiệp ước nói trên nhằm ngưng hẳn chương trình nâng cấp chất Uranium của Iran.

Ngoại Trưởng Anh ông Jack Straw nói rằng mục đích chính của các cuộc hội đàm này là để đạt được những lời bảo đảm chắc chắn của Iran, theo đó chương trình hạt nhân này là chỉ được sử dụng vào các mục tiêu hòa bình.

Iran đã cam kết sẽ ngưng các hoạt động nâng cấp Uranium trong thời gian diễn ra các cuộc hội đàm với 3 nước châu Âu.

Hoa Kỳ đã gọi việc tạm ngưng này là một bước tích cực, tuy nhiên cũng nói thêm rằng cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn nửa để bảo đảm là Iran tôn trọng thỏa hiệp này.

Theo Washington thì Iran đang bí mật tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên Iran đã bác bỏ lời cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG