Đường dẫn truy cập

Quốc tế vất vả cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn cho dân Haiti


<!-- IMAGE -->

Tổng thống Haiti Rene Preval kêu gọi giúp 200,000 lều hay nhiều hơn nữa để làm chỗ ở cho nhiều người bị mất nhà cửa trong trận động đất ngày 12 tháng Giêng, gây thiệt mạng cho khoảng 200,000 người và phá hủy phần lớn thủ đô Port-au-Prince của nước này.

Có đến 1 triệu người trong thành phố này bị mất nhà cửa và nhiều người đang rất cần được trợ giúp.

Bộ trưởng Y tế Alex Larson cho biết chính phủ đang cố gắng tái định cư 400,000 người trong những lều tạm dựng lên bên ngoài thành phố bị tàn phá.

Các tổ chức cứu trợ phi chính phủ, cũng như các giới chức quân đội Hoa Kỳ và binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đang vất vả phân phối những thực phẩm cần thiết và nước uống, thuốc men.

Nhân viên gìn giữ Hòa bình LHQ tại một địa điểm phân phối phẩm vật cứu trợ đã bắn chỉ thiên đễ cảnh cáo những người Haiti đang đói khát không tràn vào địa điểm.

Ông Lewis Lucke, một điều phối viên phẩm vật cứu trợ và tái thiết của Hoa Kỳ cho biết thách thức lớn nhất mà các nhân viên cứu trợ phải đối phó là đưa lương thực tới cho những người đang cần.

Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết công cuộc tái thiết Haiti phải mất ít nhất 10 năm làm việc tích cực.

Ông Harper nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải chuẩn bị cho một nỗ lực lâu dài đáng kể ở Haiti.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG