Các nhà lập pháp Iraq đã thông qua một điều luật mở đuờng cho các cuộc bầu cử quốc hội vào năm sau.
Điều luật được thông qua gần như là đa số trong phiên họp quốc hội tối muộn hôm Chủ Nhật.
Điều luật mới mở rộng quốc hội từ 275 ghế hiện thời lên 325 ghế.
Luật mới hình thành sau nhiều tháng tranh luận gay gắt về số lượng đại biểu quốc hội dành cho các nhóm thiểu số Iraq.
Luật mới thông qua dường như đã hóa giải được sự phản đối của Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi, người từng yêu cầu sửa đổi luật để cho nhóm thiểu số Sunni của ông có một tiếng nói chính trị lớn hơn.
Phó Tổng thống trước đó đã bỏ phiếu phủ quyết một phiên bản luật không đáp ứng yêu cầu của ông.
Ông từng đe dọa sẽ lại phủ quyết điều luật một lần nữa hôm Chủ Nhật trừ khi phe Sunni đạt được sự đồng thuận với các nhóm khác trong quốc hội.
Các nhà lãnh đạo Iraq từng cảnh báo rằng nếu điều luật tiếp tục bị trì hõan, các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng sẽ bị hoãn lại ít nhất là một tháng.
Hoa Kỳ đã gắn tốc độ rút quân khỏi Iraq với các cuộc bầu cử vốn được coi là phép thử đối với lực lượng an ninh của Iraq.
Hôm Chủ Nhật, các tay súng đã tấn công một chốt cảnh sát ở Abu Ghraib ở ngoại ô Baghdad, làm bốn cảnh sát thiệt mạng.
Đọc nhiều nhất
1