Đường dẫn truy cập

Ông Biden: Chiến lược Afghanistan không gây thiệt hại cho Iraq 


Phó Tổng thống Hoa Ky Joe Biden tái khẳng định với Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq rằng chiến lược của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ không gây thiệt hại cho bang giao giữa Hoa Kỳ và Iraq.

Tòa Bạch Ốc đã công bố một thông cáo nói rằng Phó Tổng thống Biden đã điện đàm với Thủ tướng Maliki hôm qua để thảo luận về quyết định của Tổng thống Barack Obama về kế hoạch sắp tới tại Afghanistan và Pakistan.

Tối hôm qua Tổng thống Obama loan báo sẽ đưa thêm 30,000 binh sĩ Mỹ sang Afghanistan.

Phó Tổng thống Biden cũng ca ngợi nỗ lực của Thủ tướng Iraq trong việc giải quyết tình trạng bế tắc của luật bầu cử Iraq vốn đã bị trì hoãn quá lâu.

Ông Biden lập lại lời kêu gọi cần phải dàn xếp để tạo điều kiện cho cuộc bầu cử toàn quốc sớm được tổ chức.

Các nhà lãnh đạo Iraq đang cố đạt đến một thỏa hiệp cho luật bầu cử. Luật này cần phải được thông qua trước khi các cuộc bầu cử được tổ chức.

Các giới chức bầu cử Iraq nói rằng các cuộc bầu cử không thể tổ chức được vào tháng Giêng như đã dự định trước đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG