Đường dẫn truy cập

Ông Biden tìm sự ủng hộ cho kế hoạch phòng thủ tên lửa mới


Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang ở thăm Cộng hòa Czech, chặng dừng chân cuối cùng của chuyến đi thăm 3 quốc gia để trấn an Đông Âu là Hoa Kỳ không quay lưng đối với vùng này.

Hôm thứ Sáu, ông Biden gặp Thủ tướng Czech Jan Fisher và Tổng thống Vaclav Klaus.

Prague đã bày tỏ sự thất vọng đối với quyết định của Tổng Thống Barack Obama hủy bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Cộng hòa Czech và Ba Lan.

Tại Bucharest hôm thứ Năm, phó Tổng thống Biden cám ơn Tổng thống Romania Traian Basescu về việc ủng hộ kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Hoa Kỳ.

Kế hoạch mới đặt căn cứ trên các tàu chiến ngoài khơi và một số bộ phận trên đất liền.

Ông Biden tuyên bố là kế hoạch được xây dựng lại sẽ bảo vệ Romania lẫn Hoa Kỳ.

Ông Biden cũng cám ơn Tổng thống Basescu về việc đóng góp 1.000 quân cho lực lượng NATO tại Afghanistan.

Ông nói là người Romania có quyền hãnh diện về sự đóng góp này.

Hôm thứ Tư tại Ba Lan, phó Tổng thống Biden nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Donald Tusk về kế hoạch chống tên lửa được sửa đổi.

Ông ca ngợi Ba Lan đã ủng hộ kế hoạch này và gọi đây là phương thức tốt nhất để phòng vệ chống lại những đe dọa về tên lửa mới phát khởi từ những quốc gia như Iran.

Nga cực lực chống đối kế hoạch của cựu Tổng thống George W. Bush xây dựng lá chắn tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Mátcơva gọi hệ thống này là mối đe dọa cho an ninh của Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG