Đường dẫn truy cập

Phi công bị nghi đã chở người quăng xuống biển bị bắt


Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ một phi công gốc Argentina làm cho một công ty hàng không Hà Lan vì nghi ngờ ông ta từng phụ trách những chuyến bay dùng để quăng xuống biển những người chống đối của Chính quyền quân phiệt cũ tại Argentina.

Các giới chức cho biết Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt Julio Alberto Poch, một phi công thuộc hãng hàng không Hà Lan giá hạ Transavia, tại phi trường Valencia trong lúc tạm dừng tại đây.

Ông Poch mang hai quốc tịch Argentina và Hà Lan, cựu trung úy hải quân Argentina, có dính líu tới 4 tội hình sự gồm khoảng 1 ngàn nạn nhân trong thời kỳ của chế độ độc tài quân phiệt Argentina từ 1976 tới 1983.

Một bản phúc trình của chính phủ Argentina nói rằng hơn 11 ngàn người chống chính quyền quân phiệt đã bị giết trong cuộc tranh chấp giữa chính quyền và phe đối lập, được mệnh danh là cuộc “chiến tranh bẩn thỉu”.

Nhiều người đã bị cho uống thuốc mê rồi quăng từ máy bay xuống Đại Tây Dương hay vùng Rio de La Plata phía ngoài duyên hải Argentina.

Theo các nhóm nhân quyền quốc tế, số nạn nhân có thể lên tới gần 30 ngàn người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG