Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bắt đầu tiêm chủng cúm heo


Trung Quốc trở thành nước đầu tiên tiến hành chủng ngừa hàng loạt chống virus cúm H1N1 ở Bắc Kinh hôm thứ Hai.

Các giới chức nói rằng các sinh viên dự kiến sẽ tham gia vào lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 1/10 sẽ nằm trong số những người được chủng ngừa đầu tiên.

500 nhân viên y tế chia làm gần 50 nhóm đã tới các trường học khắp Bắc Kinh để tiêm chủng miễn phí cho các học sinh và sinh viên.

Đất nước đông dân nhất thế giới dự kiến sẽ tiêm vaccine cho khoảng 65 triệu người, chiếm 5% dân số nước này, trước cuối năm nay.

Trung Quốc đã tìm cách tích trữ vaccine, nhưng theo dự kiến nhu cầu sẽ vượt quá mức cung.

Ngoài các sinh viên, các nhân viên y tế, các nhân viên cửa khẩu và vận tải cũng sẽ được tiêm vaccine đợt đầu tiên này.

Cho tới nay, Trung Quốc đã ghi nhận 11 nghìn ca nhiễm cúm heo, nhưng theo Bộ Y tế, chưa có trường hợp tử vong nào.

Theo tin cho biết, bệnh cúm này đã lan tới tất cả 31 tỉnh của Trung Quốc.

Một giới chức cao cấp từng dự báo hồi đầu tháng Chín rằng có thể có ‘hàng chục triệu người Trung Quốc sẽ bị nhiễm cúm heo trong những tháng tới’ và tử vong là điều ‘không thể tránh khỏi’.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG