Đường dẫn truy cập

TT Obama đọc diễn văn trước Tổng liên đoàn Lao động 


Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đánh dấu ngày Lễ Kỷ niệm Labor Day, Lễ Lao động, với một bài diễn từ đọc trước Tổng liên đoàn Lao Động Mỹ, còn được gọi tắt là AFL-CIO.

Tổng thống Obama sẽ nói chuyện với các thành viên nghiệp đoàn tại liên hoan ngoài trời hàng năm tại thành phố Cincinnati tại tiểu bang miền trung tây Ohio.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Joe Biden sẽ vinh danh các công nhân Hoa Kỳ bằng việc khai mạc một cuộc diễn hành nhân ngày lễ Lao Động tại thành phố Pittsburgh thuộc bang miền đông Hoa Kỳ Pennsylvania.

Ngày Lễ Lao động Labor Day của Mỹ đã có từ 100 năm trước dành cho 155 triệu công nhân trong nước.

Hoa Kỳ ăn mừng lễ Lao động lần đầu tiên bằng một cuộc diễn hành ở New York vào ngày 5 tháng 9 năm 1882.

Quốc hội đã chọn ngày này làm quốc lễ vào năm 1894.

Ngày này vinh danh người lao động Mỹ, lao động có tổ chức và một phong trào giúp chấm dứt nạn lao động trẻ em, và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Nhưng riêng năm nay, ngày lễ này có phần cay đắng mỉa mai với 15 triệu người Mỹ vẫn còn bị thất nghiệp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG