Đường dẫn truy cập

TQ soạn thảo kế hoạch hành động đầu tiên về nhân quyền


Đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp quốc nói rằng: chính phủ ở Bắc Kinh bắt đầu soạn thảo kế hoạch hành động đầu tiên về nhân quyền để thăng tiến việc bảo vệ nhân quyền ở quốc gia bị kiểm soát chặt chẽ này.

Phát biểu ngày hôm nay tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneve, ông Lý Bảo Đông nói rằng đây là kế hoạch đầu tiên của Trung Quốc và sẽ có sự tham gia của khoảng 50 cơ quan chính phủ.

Ông nói thêm rằng kế hoạch sẽ được trình bày trong tương lai gần đây nhưng không cho biết chi tiết.

Đại sứ của Trung Quốc đã tuyên bố như thế trong phiên họp để duyệt xét về tình hình nhân quyền Trung Quốc trong cuộc duyệt xét định kỳ tổng quát.

Toàn bộ 192 nước thành viên Liên hiệp quốc phải thông qua cuộc duyệt xét này 4 năm một lần.

Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích báo cáo nhân quyền của Trung Quốc cho Liên hiệp quốc. Họ nói rằng văn kiện này che dấu những sự ngược đãi đối với các sắc dân thiểu số và việc kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động truyền thông.

Đại sứ Lý Bảo Đông bác bỏ tố cáo về sự đàn áp ở Tây Tạng và Tân Cương.

Ông nói rằng những sắc dân thiểu số ở các khu vực này được hưởng nhiều lợi ích từ các chính sách ưu đãi của chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG