Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ kêu gọi TQ tiếp tục đối thoại với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma


Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon kêu gọi Trung quốc tiếp tục đối thoại với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi các cuộc đàm phán bị đổ vỡ hồi tháng trước.

Phát biểu ngày hôm qua tại Geneve, ông Ban Ki Moon cho biết ông hy vọng là giới hữu trách Trung quốc sẽ tiếp tục thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề Tây Tạng.

Bắc kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma cổ xướng cho việc Tây Tạng tách khỏi Trung quốc để độc lập. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tinh thần này nói rằng ông chỉ muốn Tây Tạng được tự trị, chứ không đòi độc lập.

Hôm thứ 5, Trung quốc chính thức kháng nghị với Ba lan về việc Tổng thống Lech Kaczynski đã tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Warsaw.

Phát ngôn viên Lưu Kiến Siêu của bộ ngoại giao Trung quốc cho biết Trung quốc đã cảnh cáo Ba lan đừng có những hành động gây phương hại cho mối quan hệ song phương.

Ông Lưu nói rằng Trung quốc đã bày tỏ sự bất mãn sâu sắc đối với cuộc gặp mặt vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG