Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện tuyên án tù 215 nhà bất đồng chính kiến trong tháng 11


Một tổ chức nhân quyền có bản doanh ở Thái Lan cho biết trong tháng 11 vừa qua Miến Ðiện đã tuyên án tù cho ít nhất 215 nhân vật bất đồng chính kiến.

Trong thông cáo công bố hôm nay, Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị Miến điện cho biết kể từ ngày 8 tháng 10, ít nhất 384 nhà tranh đấu đã bị kêu án tù, và hơn phân nửa số án tù được tuyên trong tháng 11.

Tổ chức này nói rằng những án tù được tuyên hồi gần đây có những bản án nhẹ nhất dành cho hai ông U Khin Maung Shein và U Aung Thein - các luật sư của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, về tội khinh mạn tòa án cho tới bản án nặng nhất là tội oa trữ chất nổ dành cho ông U Mynt Aye, người sáng lập Mạng lưới Bảo vệ và Thăng tiến Nhân quyền.

Ông U Mynt Aye bị tuyên án tù chung thân cộng thêm 8 năm.

Hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị cho biết đây là những bản án nặng nề nhất ở Miến điện trong vòng hơn một thập niên.

Các chi tiết của thông cáo vừa kể chưa thể kiểm chứng độc lập.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG