Đường dẫn truy cập

Các cựu lãnh đạo thế giới muốn Miến Ðiện phóng thích tù nhân


Trên 100 nhà cựu lãnh đạo của trên 50 quốc gia kêu gọi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, tạo áp lực buộc chính phủ quân nhân Miến Điện trả tự do cho nhiều ngàn nhân vật bất đồng chính kiến, trong đó có lãnh tụ ủng hộ dân chủ là bà Aung San Suu Kyi.

Trong một lá thư đề ngày hôm nay, các nhà cựu lãnh đạo ca ngợi việc ông Ban dự trù đi thăm Miến Điện.

Theo họ chuyến đi sắp tới sẽ cho thế giới thấy rõ là Hội đồng quân nhân cầm quyền tại Miến Điện có nghiêm túc trong việc thực hiện những thay đổi mà Hội đồng bảo an LHQ đưa ra hay không.

Các nhà cựu lãnh đạo thế giới nói rằng ông Ban phải yêu cầu Miến Điện phóng thích các tù nhân trước ngày 31 tháng 12, cho dù ông không đi thăm Miến Điện.

Nếu nhà cầm quyền Miến Điện tiếp tục thách thức tổ chức quốc tế này thì các nhà cựu lãnh đạo kêu gọi Hội đồng bảo an có thêm hành động cụ thể.

Trong số các nhà cựu lãnh đạo thế giới ký tên vào bức thư có cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter và cựu Tổng thống George H W Bush, thân phụ của đương kim Tổng thống Bush.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG