Đường dẫn truy cập

LHQ tăng trợ giúp lương thực ở Zimbabwe bằng cách cắt khẩu phần


Chương trình Lương thực Liên hiệp quốc cho biết sẽ gia tăng gấp đôi số người họ cung cấp lương thực tại Zimbabwe, nhưng bằng cách là cắt giảm tiêu chuẩn.

Nữ phát ngôn nhân của Chương trình Lương thực Thế giới, bà Emilia Casella, cho biết cơ quan này sẽ cấp lương thực cho 4 triệu người trong tháng này, gấp đôi con số 2 triệu hồi tháng trước.

Bà Casella còn cho hay là bắt đầu từ năm tới, Chương trình Lương thực Liên hiệp quốc sẽ cung cấp lương thực cho 5 triệu người, tức phân nửa dân số của Zimbabwe.

Tuy nhiên, bà cảnh báo là cơ quan này không có đủ dự trữ cho tất cả mọi người đó, và đã phải cắt giảm tiêu chuẩn cấp phát về mễ cốc, và các loại đậu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG