Các đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, lên đường đi Bắc Kinh để tham dự một cuộc họp kín mới về tương lai của Tây Tạng.
Hôm qua, báo chí chính thức của nhà nước Trung Quốc nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã yêu cầu mở cuộc họp này.
Vài ngày trước đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng Ngài đã mất tin tưởng ở tiến trình đối thoại.
Kể từ năm 2002 tới nay, các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và của chính phủ Cộng Sản tại Bắc Kinh đã mở bảy vòng đàm phán trực tiếp, nhưng không đạt được tiến bộ cụ thể nào.
Đây là cuộc họ thứ 8 và cũng là cuộc họp dầu tiên kể từ khi Trung Quốc tổ chức Thế vận Hội Bắc Kinh năm hồi tháng Tám vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng Ngài muốn có được nền tự trị thật sự cho Tây Tạng để bảo vệ tôn giáo và văn hóa của quê hương Ngài, nhưng chính phủ Bắc Kinh lại tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là thúc đẩy cuộc tranh đấu đòi ly khai cho vùng này.
Chính phủ lưu vong Tây Tạng có trụ sở tại Dharamsala ở miền Bắc Ấn Độ dự trù nhóm họp vào trung tuần tháng 11 này để thảo luận về vấn đề có muốn tiếp tục các cuộc đàm phán cho nền tự trị của Tây Tạng không hay chọn những biện pháp tích cực hơn như ủng hộ cuộc tranh đấu giành độc lập.