Đường dẫn truy cập

Thuyền chở 27 nhà hoạt động cặp bến cảng Gaza


Một chiếc thuyền chở các nhân vật hoạt động quốc tế đã cặp bến tại dải Gaza trong một nỗ lực nhằm gây sự chú ý tới hành động của Israel phong tỏa lãnh thổ của người Palestine.

27 nhà hoạt động này, trong đó có nhân vật người Ireland được trao tặng giải Nobel Hòa bình Mairead Corrigan Maguire, đã rời cảng Larnaca của đảo Chypre trên một chiếc du thuyền dài 20 mét hồi tối hôm qua.

Nhóm hoạt động này đã tới bờ biển dải Gaza hồi sáng hôm nay mang theo một số phẩm vật cứu trợ để phân phối.

Israel đã tuyên bố rằng họ sẽ không cho chiếc thuyển vừa kể cặp bến, nhưng các chiến hạm của hải quân không can thiệp.

Những người tổ chức chiến dịch 'Gaza Tự Do' này bày tỏ hy vọng rằng một dịch vụ phà thường xuyên có thể được thiết lập để giao tiếp liệu cho nhân dân Palestine.

Đây là lần thứ nhì mà tổ chức 'Gaza Tự Do' có trụ sở tại Hoa Kỳ thực hiện những chuyến đi như vậy kể từ cuối tháng 8 vừa qua.

Vào lúc đó, nhà chức trách Israel đã cho phép hai chiếc thuyền được cặp bến để phân phối phẩm vật cứu trợ.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG