Đường dẫn truy cập

Iraq chỉ trích vụ tấn công vào lãnh thổ Syria


Chính phủ Iraq chỉ trích vụ tấn công bằng máy bay trực thăng hôm Chủ nhật tại mạn Đông Syria mà Damas quy trách cho lực lượng Hoa Kỳ.

Một phát ngôn nhân của chính phủ Iraq, ông Ali al-Dabbagh, nói rằng Iraq 'bác bỏ' vụ đột kích. Ông nói thêm là Iraq không muốn lãnh thổ mình bị sử dụng để tấn công sang các nước láng giềng.

Đây là lần đầu tiên Iraq chính thức lên án vụ tấn công hôm Chủ nhật.

Syria nói rằng 4 phi cơ trực thăng đã chở binh sĩ Hoa Kỳ trong vụ đột kích xuyên biên giới khiến 8 thường dân thiệt mạng. Họ cho biết sau đó các trực thăng này đã bay trở lại Iraq.

Chính phủ Hoa Kỳ từ chối bình luận, nhưng một giới chức không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng vụ đột kích được cho là đã hạ sát người cầm đầu một mạng lưới đưa lậu vũ khí và chiến binh nước ngoài vào Iraq.

Tuy chỉ trích vụ đột kích, phát ngôn nhân chính phủ Iraq cũng yêu cầu Damas truy quét các phần tử nổi dậy sử dụng Syria làm căn cứ huấn luyện và làm bàn đạp mở các cuộc tấn công Iraq.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG