Đường dẫn truy cập

Mỹ: Vụ đột kích Syria nhắm vào kẻ tài trợ al-Qaida ở Iraq


Một giới chức Hoa Kỳ cho biết là vụ tấn công bằng máy bay trực thăng ở Syria được cho là đã hạ sát người đứng đầu đường dây đưa lậu vũ khí và chiến binh nước ngoài vào Iraq.

Các hãng tin Mỹ trích lời viên chức không muốn nêu tên này, nói rằng đối tượng đó tên là Abu Ghadiya.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đây từng nhận diện ông Ghadiya là một phần tử khủng bố đã cung cấp tài trợ quan trọng cho phe al-Qaida ở Iraq.

Syria tố cáo Hoa Kỳ là có hành động 'gây hấn có tính cách khủng bố' qua vụ tấn công mà Damas cho rằng đã làm 8 thường dân thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa cũng lên án vụ tấn công, cho là đã vi phạm chủ quyền Syria.

Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đều từ chối bình luận chính thức về vụ này.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem từ London cho biết vụ tấn công xảy ra giữa ban ngày hôm Chủ nhật. Theo ông thì điều đó chứng tỏ đây không phải là một sai lầm, mà là một sự quyết tâm rõ rệt.

Ông al-Muallem cảnh cáo là nếu một vụ tấn công khác xảy ra thì Syria sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG