Đường dẫn truy cập

Hàng ngàn người Afghanistan tuần hành lên án phe Taliban


Hàng ngàn người sắc tộc Pashtun tại miền đông Afghanistan hôm thứ sáu vừa qua đã tập trung biểu tình lên án hành động của phe Taliban tàn sát thường dân.

Cuộc biểu tình đã diễn ra tại Mihtarlam, thủ phủ của tỉnh Lahgman, và tại thành phố Jalalabad.

Các cuộc biểu tình diễn ra một tuần sau khi các tay súng Taliban phục kích một chiếc xe buýt tại khu vực phía nam tỉnh Kandahar và giết chết 30 thường dân.

Nhiều nạn nhân là những người Afghanistan đang trên đường sang Iran để tìm việc làm.

Phe Taliban đã đứng ra nhận chủ mưu vụ phục kích, và giết chết 27 người. Phe này nói rằng họ tấn công chiếc xe buýt vì xe này đang chở những người được các lực lượng an ninh tuyển mộ.

Chính phủ Afghanistan và những nạn nhân thoát chết nói rằng các hành khách trên chiếc xe buýt đều là thường dân.

Trong một diễn biến khác, Liên hiệp quốc cho hay nữ tài tử Hollywood nổi tiếng Angelina Jolie, trong vai trò là Đại sứ Thiện chí của Liên hiệp quốc, vừa kết thúc chuyến thăm Afghanistan lần đầu tiên hôm thứ năm vừa qua.

Trong ba ngày đi thăm Afghanistan, Jolie đã đến thăm các nạn nhân phải đi sơ tán, không nhà không cửa ở tỉnh Nangarhar và Kabul.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG