Đường dẫn truy cập

Israel cứu xét kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập


Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho hay chính phủ của ông có thể nghiêm túc cứu xét một kế hoạch của Ả Rập Saudi nhằm củng cố các cuộc hòa đàm giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Ông Ehud Barak đưa ra nhận định này hôm nay trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quân đội Israel. Ông nói rằng thủ tướng được chỉ định, bà Tzipi Livni dường như sẵn sàng cứu xét kế hoạch hòa nhập các cuộc hòa đàm với nhiều nước vào cùng một tiến trình.

Thỏa thuận, được đề xuất vào năm 2002, đã được sự ủng hộ của Liên đoàn Ả Rập.

Ông Barak nói rằng Israel có quyền lợi chung với các nhà lãnh đạo ôn hòa của Ả Rập trong việc kiềm chế các tổ chức cực đoan, như Hezbollah và Hamas trong các lãnh thổ của Palestine.

Kế hoạch đề nghị toàn khối Ả Rập thừa nhận Israel để đổi lấy việc Israel trả lại tất cả các vùng đất mà Israel đã chiếm trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG