Đường dẫn truy cập

Miến Điện bác tin bà Suu Kyi tuyệt thực 


Người đứng đầu ngành cảnh sát Miến Điện đã bác bỏ các tin tức nói rằng lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi đang tuyệt thực để tranh đấu.

Hôm nay, ông Khin Yi nói với các phóng viên rằng luật sư của bà Aung San Suu Kyi đã được phép đến thăm khôi nguyên giải Nobel hòa bình này 3 lần hồi gần đây và bác sĩ của bà đã thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe cho bà.

Ông Khin Yi cho biết các giới chức đã không nghe nói gì về việc bà Aung San Suu Kyi tuyệt thực.

Các ủng hộ viên của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà đã không chịu nhận thức ăn từ hôm 15 tháng 8.

Họ cho biết bà có thể đã tuyệt thực để phản đối việc chính quyền quân nhân không chịu nói chuyện với bà về các cải cách dân chủ.

Nhà lãnh đạo đối lập này đã bị quản thúc tại gia 13 năm trong khoảng 19 năm vừa qua, và hiếm khi được phép tiếp khách.

Trong mấy tuần vừa qua, bà đã từ chối không tiếp xúc với ai, thậm chí cả ở mức tối thiểu nhất mà nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện cho phép.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG