Đường dẫn truy cập

Zimbabwe áp đặt hạn chế mới đối với các tổ chức cứu trợ


Zimbabwe đã áp đặt những hạn chế mới đối với các tổ chức cứu trợ nhân đạo, vài ngày sau khi bãi bỏ lệnh cấm các tổ chức này phân phối phẩm vật cứu trợ.

Hôm nay, nhật báo Herald do nhà nước điều hành đưa tin rằng các cơ quan cứu trợ sẽ phải thường xuyên thông báo cho chính phủ biết về những hoạt động của họ.

Một giới chức bộ xã hội nói rằng các tổ chức này phải cung cấp chi tiết về những dịch vụ mà họ đã cung cấp, nguồn tài trợ của họ và họ đã sử dụng những khoản tiền này như thế nào và ở đâu.

Giới chức vừa kể nói rằng: người đứng đầu tổ chức cứu trợ có thể bị truy tố nếu thông tin mà họ đưa ra không đúng sự thật.

Chính phủ đã đình chỉ công tác của tất cả các cơ quan cứu trợ hồi tháng 6, và tố cáo họ là ủng hộ cho phe đối lập trong cuộc bầu cử Tổng Thống vòng nhì tại Zimbabwe.

Các tổ chức này đã phủ nhận những những cáo giác đó.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG