Đường dẫn truy cập

Pakistan đình chỉ hoạt động quân sự trong mùa lễ Ramadan


Các quan chức chính phủ Pakistan loan báo rằng các cuộc hành quân trong vùng tây bắc nước này sẽ tạm đình chỉ để tỏ sự kính trọng tháng chay Ramadan của người Hồi giáo.

Hôm thứ bảy, người đứng đầu bộ Nội vụ Pakistan, ông Rehman Malik nói rằng các vụ tấn công nhắm vào các phần tử tranh đấu trong khu vực bộ tộc sẽ ngưng vào tối chủ nhật để các thường dân đi lánh nạn trở về nhà mừng lễ, bắt đầu vào ngày thứ hai.

Tuy nhiên ông cảnh báo rằng các lực lượng an ninh sẽ trả đũa nếu họ bị tấn công.

Ông Malik đưa ra loan báo tại một cuộc họp báo trong thành phố Lahore.

Các quan chức quân đội nói rằng ít nhất 40 phần tử tranh đấu bạo động đã bị hạ sát sau khi máy bay chiến đấu tấn công các nơi ẩn náu của nhóm này trong Thung lũng Swat hồi tối thứ sáu, trong nỗ lực truy quét các phần tử này ra khỏi khu vực.

Còn trong vùng tây bắc, cư dân và các quan chức nói rằng một hỏa tiễn bắn từ bên kia biên giới Afghanistan, đã trúng một nơi ẩn náu của thành phần tranh đấu bạo động trong thị trấn Wana, ở Nam Waziristan. Các quan chức nói rằng ít nhất 5 người bị thiệt mạng.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG