Đường dẫn truy cập

Thái Lan ra lệnh cho cảnh sát giải tán biểu tình


Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho hàng ngàn cảnh sát chống bạo động giải tán những người biểu tình ra khỏi khu trụ sở chính của chính phủ ở Bangkok ngày hôm nay. Giới hữu trách cho phép cảnh sát dùng sức mạnh nếu cần.

Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng vụ phản kháng phải chấm dứt trong ngày hôm nay. Ông này nói thêm rằng nếu bạo động bùng ra trong quá trình giải tán thì điều đó sẽ gặp phải những hành động quyết liệt.

Tuyên bố vừa kể được loan báo sau khi một tòa án Thái Lan đã ra trát bắt giam 9 người cầm đầu những vụ phản kháng.

Các giới chức tòa án cho biết 9 người vừa kể bị tố cáo về tội xúi giục gây rối và âm mưu lật đổ chính phủ. Một số lệnh tróc nã nhắm vào các nhân vật lãnh đạo của Liên minh Nhân dân Dân chủ, nhóm chính đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình.

Những người biểu tình đã bắt đầu chiếm các trụ sở chính phủ ở Bangkok ngày hôm qua và tuyên bố là họ chỉ rút lui khi nào Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức.

Hôm qua, những người biểu tình xông vào trụ sở chính của Đài truyền hình quốc gia và cúp điện ở tòa nhà này.

Cảnh sát đã câu lưu khoảng 80 người dính líu tới vụ này.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG