Đường dẫn truy cập

Ðảng cầm quyền Zimbabwe tái tục đàm phán với phe đối lập


Truyền thông nhà nước Zimbabwe cho hay là đảng cầm quyền Zanu-PF và phe đối lập sẽ tái tục cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực, bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực nhóm họp tại Nam Phi vào thứ Bảy.

Nhật báo The Herald trích lời ông Patrick Chinamasa, thương thuyết trưởng của đảng Zanu-PF, nói rằng cuộc đàm phán với Phong trào Thay đổi vì Dân chủ không sụp đổ, mà sẽ được tiếp tục.

Hôm thứ Năm, các giới chức của đảng đối lập này cho biết là nhà chức trách đã tịch thu giấy thông hành của lãnh tụ đảng Morgan Tsvangirai khi ông sửa soạn sang Nam Phi dự hội nghị Cộng đồng Phát triển Nam Phi châu.

Tuy nhiên thẻ thông hành đó đã được trao trả lại cho ông Tsvangirai tại sân bay Harare vài giờ đồng hồ sau đó.

Trong tuần này, ông Tsvangirai đã đàm phán về chia sẻ quyền lực với Tổng thống Robert Mugabe, nhưng ba ngày đối thoại không mang lại thỏa thuận nào.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG