Đường dẫn truy cập

Mỹ: 6 cường quốc đồng ý áp dụng thêm biện pháp trừng phạt Iran


Quyền Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, ông Gonzalo Gallegos nói rằng 5 nước thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An và nước Đức đã hội ý với nhau qua điện thoại trong ngày thứ Tư, và họ đã kết luận rằng không còn lựa chọn nào khác hơn là đưa ra các biện pháp trừng phạt mới với Iran.

Ông Gallegos nói tiếp bức công hàm mà Iran trao cho ông Javier Solana, Trưởng ban Đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu hôm thứ Ba, dường như chỉ là một chiến thuật kéo dài thời gian.

Hai nước Pháp và Anh nói rằng câu trả lời của Iran không thỏa đáng.

Nhưng nước Nga, qua lời Đại sứ Vitaly Churkin, nói rằng vẫn còn cơ hội đối thoại để giải quyết cuộc tranh chấp này.

Phó Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, ông Olli Heinonen, sẽ đến Iran ngày thứ Năm để nói chuyện với các giới chức nước này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG