Đường dẫn truy cập

Ấn Độ, Pakistan đổ lỗi lẫn nhau về vụ đụng độ dọc lằn ranh Kashmir


Ấn Độ và Pakistan đang đổ lỗi cho nhau về một vụ đụng độ khiến một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng dọc theo ranh giới Kashmir.

Hôm nay, nhà chức trách Pakistan nói rằng: binh sĩ Ấn Độ đã băng qua biên giới vào lãnh thổ Kashmir thuộc Pakistan để tìm cách thiết lập một đồn biên giới mới, rồi nổ súng bừa bãi mặc dù không bị khiêu khích. Pakistan nói rằng binh sĩ của họ đã bắn trả.

Quân đội Ấn Độ khẳng định rằng các binh sĩ Pakistan đã vi phạm hiệp định ngưng bắn khi tiến vào lãnh thổ Ấn Độ để phản đối một đồn biên giới mới đang được xây dựng tại đó.

Phát ngôn nhân quân đội Ấn Độ tại Srinagar A.K. Mathur nói với đài VOA rằng hôm qua, binh sĩ Pakistan đã xâm nhập vào phần lãnh thổ thuộc Ấn và khai hỏa khi gặp lực lượng Ấn Độ.

Ấn Ðộ cũng cho hay, binh sĩ của họ đã hạ sát 4 binh sĩ Pakistan.

Pakistan phủ nhận tin về các binh sĩ của họ bị giết. Cuộc giao tranh xảy ra ngày hôm qua đã kéo dài ít nhất 14 giờ đồng hồ cho tới sáng hôm nay.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG