Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Iraq


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến Baghdad ngày hôm nay, thứ Năm, bắt đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của ông đến Iraq.

Ông Erdogan dự trù sẽ gặp gỡ Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cùng các quan chức cao cấp Iraq trong chuyến đi này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng các hoạt động quân sự của họ trong nước họ và tại mạn Bắc Iraq nhằm chống lại các phiến quân thuộc đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK.

Chính phủ Iraq đã từng phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm lãnh thổ của mình.

Đảng Công nhân Kurdistan đã chiến đấu đòi tự trị trong vùng Đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trong gần 25 năm qua.

Tình trạng bạo động này đã giết chết hơn 30,000 người.

Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và những quốc gia khác liệt kê PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG