Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ, Pakistan mở lại hòa đàm


Các giới chức cao cấp Ấn Độ và Pakistan đã tái tục các cuộc đối thoại nhằm giải tỏa bớt căng thẳng giữa hai quốc gia đối thủ láng giềng và có khả năng hạt nhân này.

Tổng trưởng Ngoại giao Ấn Độ Shiv Shankar Menon và đối tác Pakistan Salman Bashir hôm nay khai mạc cuộc đối thoại tại Islamabad để duyệt lại các thành quả đạt được trong năm qua.

Ngày mai, các cuộc thảo luận sẽ tiếp nối bởi Bộ trưởng Ngoại vụ Ấn Độ Pranab Mukherjee và đối tác Pakistan Shah Mehmoud Qureshi.

Cuộc đối thoại dự trù bao gồm khu Kashmir chia cắt trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, vấn đề tranh chấp biên giới, nạn khủng bố, ma túy và hợp tác kinh tế.

Đây là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước, kể từ khi Pakistan có một chính phủ dân sự hồi tháng Ba vừa qua.

Ấn Độ và Pakistan từng thuộc về chung một nước, nhưng bị cắt làm đôi vào năm 1947 khi họ giành được độc lập từ nước Anh.

Hai nước đã giao tranh với nhau 3 trận, trong đó có 2 lần vì vấn đề Kashmir.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG