Đường dẫn truy cập

Một binh sĩ Ấn Ðộ thiệt mạng trong vụ nổ súng ở vùng biên giới Kashmir


Giới chức quân sự Ấn Độ cho hay một binh sĩ tử trận hôm nay trong vụ nổ súng ở biên giới vùng Kashmir đang tranh chấp.

Trung tá S.D. Goswami nói chưa rõ là những phát đạn đó do các thành phần chủ chiến tìm cách lẻn vào Kashmir, hay binh sĩ Pakistan bắn. Tuy nhiên, ông cho hay là binh lính Ấn Độ đã tự chế và quy trách phía Pakistan về vụ này.

Phát ngôn nhân quân sự Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas bác bỏ sự cáo buộc, nói rằng không có phát súng nào do phía Pakistan tại Kashmir bắn ra. Hồi đầu tháng, giới chức quân sự Ấn Độ đã chính thức phản kháng Pakistan, tố cáo rằng quân đội xứ này đã vi phạm lệnh ngưng bắn được cả hai bên tôn trọng.

Giới chức Ấn Độ cho là binh sĩ của họ trong hai vụ riêng biệt đã bị hỏa lực dữ dội bắn từ bên kia biên giới.Những sự kiện này xảy ra chỉ hai ngày trước hội nghị Ấn Độ-Pakistan nhằm duyệt lại tiến trình hòa đàm kéo dài đã 4 năm một cách chậm chạp.

Hai nước đã đánh nhau hai trận về vấn đề Kashmir. Từ năm 1989, các nhóm phiến quân Hồi giáo chiến đấu đòi vùng này độc lập khỏi Ấn Độ, hoặc được sát nhập vào với Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG