Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi Miến Ðiện tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tự do và công bằng


Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ quân sự Miến Điện bảo đảm rằng cuộc trưng cầu dân ý vào tuần tới về bản hiến pháp phải có tính cách khả tín, điều đó có nghĩa là phải có sự tham gia của mọi thành phần chính trị.

Hội Đồng Bảo An nói rằng chính phủ quân sự cần phải giữ lời hứa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tự do và công bằng.

Tất cả 15 thành viên trong Hội Đồng Bảo An đều đồng ý với lời kêu gọi không có tính cách bó buộc này, trong đó có cả Trung Quốc, đồng minh của Miến Điện.

Lời kêu gọi cũng yêu cầu trả tự do cho tất cả tù chính trị nhưng không cụ thể nêu tên bà Aung San Suu Kyi.

Lãnh tụ đối lập này cũng có tên trong danh sách cử tri nhưng chưa rõ liệu bà có được ra bên ngoài để đi bầu hay không, vì bà đang bị quản thúc tại gia.

Nhóm của bà đang kêu gọi cử tri bò phiếu chống lại bản hiến pháp mới vì cho rằng hiến pháp này chỉ làm tăng thêm quyền lực cho giới lãnh đạo quân sự.

Phe quân nhân nói rằng hiến pháp đó sẽ dọn đường cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG