Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ Sadr dọa chấm dứt cuộc hưu chiến 


Tại Iraq, giáo sĩ Moqtada al-Sadr của phe Hồi giáo Shia dọa sẽ ra lệnh cho nhóm dân quân Mahdi của ông cầm súng trở lại, giữa lúc có những cuộc giao tranh tại khu vực Sadr City ở thủ đô Baghdad, làm thiệt mạng ít nhất 12 người.

Trong một văn bản đưa ra hôm thứ Ba, giáo sĩ Sadr nói rằng ông có thể loan báo chấm dứt cuộc hưu chiến từ 7 tháng nay, nếu thấy cần thiết để mang lại an ninh và ổn định.

Giáo sĩ Sadr cũng hủy bỏ một cuộc biểu tình phản đối lớn, định tổ chức vào thứ Tư tại Baghdad vì cho rằng những người thuộc phe ông có thể bị tấn công. Ông tổ chức cuộc biểu tình này để đánh dấu 5 năm Baghdad rơi vào tay các lực lượng Hoa Kỳ.

Nhà chức trách quân sự ở Baghdad đã ra lệnh cấm xe cộ di chuyển trong thành phố từ 5 giờ sáng đến 12 giờ khuya thứ Tư.

Trong khi đó, binh sĩ Iraq và Hoa Kỳ tiếp tục giao tranh với dân quân Hồi giáo Shia tại khu vực Sadr City của Baghdad.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG