Đường dẫn truy cập

Taliban kêu gọi mở hòa đàm với tân chính phủ Pakistan


Các phần tử chủ chiến Taliban ở Pakistan cho biết họ sẵn sàng nói chuyện với các bên dự trù thành lập chính phủ mới ở Pakistan, nhưng chỉ với điều kiện chấm dứt các cuộc hành quân chống lại các phần tử chủ chiến và khủng bố tại các vùng bộ tộc.

Phát ngôn viên Taliban Maulvi Omar đưa ra nhận định vừa kể trong các cuộc điện đàm với nhiều hãng tin hôm nay.

Ông Omar nói rằng chính phủ mới phải tránh lập lại những lỗi lầm của ông Musharraf, người từng là một đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Musharraf đã gây phẫn nộ nhiều người hồi giáo vì hành động gửi quân đến các vùng bộ tộc, gần biên giới Afghanistan, trong khuôn khổ một cuộc hành quân nhằm diệt trừ các chiến binh có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida.

Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công có liên hệ đến các phần tử chủ chiến trong năm vừa qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG