Đường dẫn truy cập

Ðiểm qua hoạt động kinh tế và xuất khẩu cuối năm của Việt Nam


Trong các hoạt động xuất khẩu tăng mạnh của Việt Nam trong năm qua có cả việc gia tăng xuất khẩu lao động.

Theo bản tin kinh tế của Tân Hoa Xã mới đây, trong năm 2007 Việt Nam đã xuất khẩu 82 ngàn lao động ra các nước: Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Malaysia và những nước Trung Đông.

Con số này tăng cao hơn so với 78,800 lao động được đưa ra nước ngoài vào năm 2006, và 70,600 lao động vào năm 2005.

Thị trường lao động Việt Nam đã tạo ra được 1 triệu 700 ngàn công ăn việc làm trong năm nay. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tạo ra 1 triệu 700 ngàn việc làm trong năm tới, trong đó có mục tiêu 85 ngàn suất lao động xuất khẩu.

Việt Nam đang nỗ lực mở thêm thị trường lao động xuất khẩu sang các nước khác như Hoa Kỳ, Italia, Australia, và Trung Đông.

Các số liệu thống kê có được cho đến đầu năm ngoái cho thấy hơn 400 ngàn lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40 nước và lãnh thổ trên thế giới, tạo ra một nguồn thu nhập hàng năm tương đương 1 tỉ 600 triệu đôla.

Nói về xuất khẩu hàng hóa, hãng tin Dow Jones mới đây cho biết xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng 10% về số lượng và 35,2% về doanh thu trong tháng 12 này.

Dow Jones trích số liệu của Tổng Cục Thống Kê cho thấy trong tháng 12 Việt Nam xuất khẩu 110 ngàn tấn, thu về 192 triệu đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG