Đường dẫn truy cập

Mỹ: Iran vẫn là mối đe dọa cho vùng Trung Ðông


Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates nói rằng, Iran vẫn là một mối đe dọa cho vùng Trung Đông và Hoa Kỳ mặc dầu một phúc trình mới của cơ quan tình báo của Mỹ cho biết chính phủ Tehran đã ngưng chương trình võ khí hạt nhân của họ hồi năm 2003.

Trong một bài diễn văn đọc trước một hội nghị về an ninh ở Bahrain ngày hôm nay, ông Robert Gates nói rằng, các nước trong vùng Vịnh Ba Tư phải hợp tác với nhau để đòi Iran phải làm sáng tỏ tất cả mọi vấn đề còn chưa minh bạch về những hoạt động hạt nhân của họ trong quá khứ, và công khai cam kết là không phát triển võ khí hạt nhân trong tương lai.

Hôm qua, Ngoại Trưởng Mỹ Condoleeza Rice nói rằng, Hoa Kỳ và các cường quốc khác trên thế giới đã thoả thuận là tiếp tục duy trì áp lực đối với Iran vì nước này không chịu ngưng những hoạt động tinh chế uranium – một tiến trình có thể được sử dụng để phát triển võ khí hạt nhân.

Sau khi hội đàm với Bộ Trưởng ngoại giao các nước trong liên minh NATO tại Brussells, bà Rice đã nói với các nhà báo rằng, đại diện các nước tham dự hội nghị đã đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Iran nếu nước này vẫn không chịu tuân hành những yêu cầu của Liên Hiệp Quốc.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG