Đường dẫn truy cập

Nội các Iraq vận động để gia hạn sứ mạng các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo


Nội các Iraq đã đồng ý yêu cầu Liên Hiệp Quốc gia hạn cho các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo được quyền ở lại Iraq đến cuối năm tới.

Nhiệm quyền một năm hiện nay sẽ hết hạn vào cuối tháng này, và phát ngôn viên chính của chính phủ Iraq, ông Ali al-Dabbagh, nói rằng đây là lần cuối cùng chính phủ yêu cầu sự gia hạn này.

Hiện tại có khoảng 150,000 binh sĩ Hoa Kỳ tại Iraq.

Tại Washington, hôm qua Tổng thống Bush đã thúc giục Quốc hội thông qua một dự luật cung cấp thêm ngân sách cho các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq, mà không đặt ra điều mà ông Bush gọi là một thời điểm nào cho việc triệt thoái quân đội.

Tổng thống Bush dự trù nêu vấn đề này ra một lần nữa trong cuộc họp báo hôm nay tại Tòa Bạch Ốc. Đây là buổi họp báo đầu tiên của ông Bush về vấn đề này trong gần 7 tuần lễ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG