Đường dẫn truy cập

ADB cho Việt Nam vay 15 triệu đôla để phát triển các khu vực nghèo khó


Ngân Hàng Phát Triển Á Châu sẽ cho Việt Nam vay 15 triệu dollars để góp phần phát triển các khu vực nghèo khổ ở Việt Nam để giúp các địa phương đó bắt kịp đà phát triển kinh tế chung cho cả nước.

Một thông cáo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cho biết rằng Việt Nam muốn giảm tỉ lệ nghèo khổ xuống chỉ còn 10% trước năm 2010 sau khi đã thành công trong cố gắng giảm tỉ lệ đó xuống chỉ còn 20% trong tổng dân số.

Hồi năm 1993, tỉ lệ nghèo khổ ở Việt Nam là 58% dân số cả nước. Tuy rằng trong vòng 10 năm qua, nền kinh tế của Việt Nam đã phát triển rất mạnh; nhưng tỉ lệ dân nghèo ở nhiều vùng thuộc bắc và trung bộ vẫn trên 30%. Đây cũng là những vùng sinh cư của 57% người nghèo ở Việt Nam.

Mục đích của khoản tiền mà Ngân hàng Phát Triển Á Châu cho Việt Nam vay lần nầy là để cải tiến phẩm chất giáo dục, giúp người nghèo hưởng được các dịch vụ y tế và giúp thêm nhiều người nữa sở hữu ruộng đất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG