Đường dẫn truy cập

Số thường dân thiệt mạng ở Iraq giảm trong tháng 9


Các số liệu của chính phủ Iraq cho thấy số thường dân thiệt mạng vì bạo động ở Iraq trong tháng 9 giảm hơn phân nửa so với tháng trước.

Các số liệu công bố hôm nay cho thấy ít nhất 480 thường dân bị sát hại trong tháng 9, so với hơn 1,770 người hồi tháng 8.

Số tử vong của quân đội Mỹ cũng giảm tới mức thấp nhất trong hơn một năm với hơn 60 người chết.

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ, Phó đô đốc Mark Fox, cho rằng bạo động giảm bớt nhờ vụ tăng quân mạnh của quân đội Mỹ ở Iraq, nhưng ông nói thêm rằng bạo động vẫn còn nằm ở mức quá cao.

Trong các diễn tiến khác trong ngày hôm nay, một kẻ nổ bom tự sát tại thành phố Mosul ở miền bắc đã giết chết một giáo sư đại học và gây thương tích cho 7 người khác.

Quân đội Mỹ nói rằng một quân nhân Hoa Kỳ tử trận trong cuộc hành quân ở mạn đông Baghdad ngày hôm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG