Đường dẫn truy cập

Phó Tổng Thống Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ


Phó Tổng Thống Iraq Tariz al Hashemi, một người thuộc Hồi giáo Sunni đã đến thủ đô Ankara để hội đàm với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ về việc các phần tử nổi dậy người Kurd đang có mặt ở miền bắc Iraq.

Ông Al Hashemi theo dự kiến sẽ gặp Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào thứ năm và họp Bộ Trưởng Ngoại Giao Abdullah Gul vào thứ sáu.

Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ trích lời phó Tổng Thống Iraq nói rằng chính phủ Iraq quyết tâm thực hiện một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ là trừng phạt thẳng tay các phần tử nổi dậy người Kurd.

Thủ Tướng Iraq, ông Nouri al Maliki đã thỏa thuận về việc này khi ông đến thăm Ankara trước đây trong tháng.

Tuy nhiên, ông Maliki nói rằng quốc hội Iraq sẽ quyết định về việc đối phó với các phần tử nổi dậy như thế nào.

Ankara dọa sẽ mang quân sang lãnh thổ Iraq để tiễu trừ các phần tử nổi dậy thuộc Đảng Công Nhân người Kurd, đã mở các cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ từ bên trong lãnh thổ Iraq.

Khi đến thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ năm, phó Tổng Thống al Hashemi đã ca ngợi việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp vào các nỗ lực trong tiến trình hòa giải dân tộc của Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG