Đường dẫn truy cập

Chín thường dân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Pakistan


Những kẻ bị nghi là các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã bắn một loạt đạn rocket vào một thị trấn ở miền Tây Bắc Pakistan hôm nay, gây tử vong cho ít nhất là 9 thường dân.

Các ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 40 người bị thương trong cuộc tấn công vào thị trấn Bannu, một thị trấn trong khu vực của bộ tộc của tỉnh Waziristan ở miền bắc đầy biến động.

Hoa kỳ nói rằng Osama Bin Laden và mạng lưới al-Qaida đã thiết lập nơi trú ẩn an toàn cho họ.

Pakistan được xem là nơi xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến và các cuộc đán bom tự sát kể từ khi lực lượng an ninh đột kích một ngôi đền hồi giáo quá khích tại thủ đô Islamabad.

Có hơn 100 người bị thiệt mạng trong cuộc hành quân này, trong đó có cả một giáo sĩ hồi giáo cao cấp.

Hôm qua, một nhân vật cao cấp của phe Taleban đã dùng lựu đạn tự sát khi nơi ẩn náu của y trong tỉnh Baluchistan, thuộc miền Tây Nam bị binh sĩ chính phủ bao vây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG